K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

11 tháng 1, 2013

Không phải chỉ blog K6 mới là tập thể

      Vậy là sau chúng ta khoảng 1 năm rưỡi, blog của K13 Toán Cơ ĐHTH Hà Nội đã ra đời. Ít nhất thì chúng ta cũng không thể tự hào là blog duy nhất của một khóa học chứ không phải của một cá nhân như thường lệ.
      Mời các bạn nhắp chuột vào đây xem lần đầu tiên. Các lần sau có thể vào xem từ cột "Các Blog hay & ĐHCĐ" nhé!
      Đây là một blog cũng rất hay và mạnh dạn hơn blog chúng ta nhiều, ví dụ sau đây chẳng hạn, họ đã còm một cái như thế này vào blog Huỳnh Ngọc Chênh:

       "Đến như TBT và CTN còn không làm gì được "đồng chí X" huống chi nay muốn mượn tay chân (hay công cụ) Nguyễn Bá Thanh để chơi "đồng chí X" thì hy vọng gì? Có thể NBT sẽ chém được mấy con "liu diu" chứ sức mấy mà chém được "hổ mang, hổ lửa". Vả lại, NBT có dám "trảm" nhiều không vì "trảm" nhiều thì lấy ai làm việc như anh Hùng "hói" đã nói trước Quốc Hội. Vấn đề chống tham nhũng muốn có kết quả tốt thì phải thay đổi "cơ chế" (cao hơn là thể chế) đã sinh ra tham nhũng. TBT và CTN còn bị "vòng kim cô" thì NBT cũng không thể là ngoại lệ. Rồi xem..."

      Trong blog còn rất nhiều cái hay mà chúng ta có thể học tập và giao lưu.... Chỉ có điều các bạn ít bình luận về bài viết quá, cũng kém sôi động.
    

1 nhận xét:

  1. Cá nhân có Blog,tập thể có blog bởi Blog là công cụ thể hiện bản tính của mỗi người hay đặc tính của một tập thể.Đây là nơi giao lưu tình cảm kiến thức ,quan điểm về bất cứ vấn đề Xã hội,Chính trị nào vì thế càng có nhiều blog càng tốt.Ta nên mở rộng để giao lưu và học hỏi . Đề nghị ngài Mõ giới thiệu càng nhiều càng tốt.

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]