K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

3 tháng 5, 2016

LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG THÁP BÚT CƠ ĐIỆN !

Ngày mùng 2/5/2016 sau những ngày tháng chờ đợi lễ khởi công xây dựng THÁP BÚT CƠ ĐIỆN đã được diễn ra tại trường ĐHKT CÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN ( ĐHCĐ ) Phải nói đôi lời về ý tưởng về TBCĐ đã hình thành như thế nào và từ đâu. Trong dịp lên trường dự kỉ niệm ngày thành lập trường. Nhà trường đã tổ chức liên hoan văn nghệ tại khoảng sân rộng giữa hai tòa nhà kí túc xá của sinh viên. Khoảng sân này có tên là QUẢNG TRƯỜNG CƠ ĐIỆN và có biển báo đàng hoàng.Những ai là CSV thời từ K12 trở về trước cảm thấy xúc động trước cái tên CƠ ĐIỆN đã được vinh danh cho một vị trí ở trong trường.
TẠI ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG
Những sinh viên CÔNG NGHIỆP bây giờ hầu như không ai biết gì về hai chữ CƠ ĐIỆN. Cái này cũng là lẽ tự nhiên. Được ngắm nhìn QTCĐ ( Quảng trường Cơ Điện ) các CSV lại bồi hồi nhớ lại những ngày tháng gian khó khi mình đặt chân vào ngôi trường ĐHCĐ giữa một vùng đồi trọc nắng cháy của mảnh đất BẮC THÁI khi xưa. Chính vì vậy mà nhóm CSV CƠ ĐIỆN mà CSV Nguyễn Văn Hùng làm trưởng nhóm đã nhớ lại về một thời bút nghiên sôi nổi và đặt ra câu hỏi tại sao chun gs ta không có gì để kỉ niệm và ghi lại dấu ấn cho các lớp thế hệ đàn em sau này.Ý tưởng xây dựng THÁP BÚT CƠ ĐIỆN ra đời.
TRƯỚC GIỜ XUẤT PHÁT 183 HHT
LỚP HỌC VỀ LỄ KHỞI CÔNG MỘT CÔNG TRÌNH
SƯ LÀM LỄ
HT PHẠM QUANG THẾ PHÁT BIỂU
BỔ NHÁT CUỐC ĐẦU TIÊN
Chỉ cần tưởng tượng ra TB sừng sững vươn cao trên khoảng trời của trường là mọi người đã vui rồi.Và đây sẽ là nơi chụp ảnh kỉ nệm của những CSV về thăm trường ra chụp ảnh kỉ niệm là mội người lại bồi hồi và nung nấu làm sao cho ý tưởng thành hiện thực. Không có gì là dễ dàng.Từ ý tưởng rồi được nhà trường đồng ý , rồi thiết kế bản vẽ v…v. Nhưng bước khó nhất là kinh phí. Một cuộc vận động đóng góp trong giới CSV và các hội CƠ ĐIỆN tại các tỉnh. Sau một khoảng thời gian ngắn chúng ta cũng nhận được một số tiền tuy không lớn nhưng cũng đủ để khởi công và tiến hành xây dựng. Trong quá trình xây dựng mong rằng Quỹ XDTB tiếp tục nhận được những khoản tiền đóng góp để việc xây dựng TB được hoàn tất
LỄ THẦN LINH
TRAO QĐ CỦA NHÀ TRƯỜNG CHO PHÉP XÂY DỰNG THÁP BÚT
HÓA VÀNG
NGỌN LỬA
ĐỘNG THỔ
TỐP KHÁC
Và cuối cùng ngày mong đợi đã đến .Đó là ngày hôm qua 2/5/2016 lễ khởi công xây dựng TB được tổ chức trọng thể tại địa điểm xây dựng Tháp.Tới dự có BGH nhà trường. Có đoàn các CSV tại Hà Nội , tại Thái Nguyên …và đông đảo các cán bộ công nhân viên nhà trường. Trước  đó có lễ cúng thiên cúng thổ công mà như các Cụ nói là có thờ có thiêng có kiêng có lành.Lễ động thổ diến ra rất trang trọng Thầy HT PHẠM QUANG THẾ đã bổ nhát cuốc đầu tiên và mọi người cùng xúc những nhát xẻng trong lễ động thổ
THỤ LỘC
VUI
CHỤP ẢNH CÙNG PHU NHÂN HIỆU TRƯỞNG
VUI MỪNG
KỈ NIỆM
LÍ QUỲ
VŨ ĐÌNH TRUNG
NGUYỄN BẢO NGỌC
.Và sau đó là những cuộc vui liên hoan nhẹ nhàng mà ta gọi là thụ lộc.Những đồ cúng được mọi người thưởng thức vui vẻ và ngon miệng . Buổi lễ động thổ đã diễn ra ngắn gọn và thành công mỹ mãn.Và tại đây sau 45 ngày nữa vẫn những con người này sẽ dự lễ khánh thành THÁP BÚT CƠ ĐIỆN !    Trước khi ra về chúng tôi đến thăm cây lộc vừng mà K10 trồng từ năm 2009 và chụp ảnh kỉ niệm.
CÂY LỘC VỪNG VÀ NHỮNG NGƯỜI TRỒNG RA NÓ
TRƯỚC KHI TẠM BIỆT
TRƯỚC CỔNG TRƯỜNG
TOÀN BỘ !
ABCD

5 nhận xét:

  1. Một góc chụp khác Trường ĐHKTCN![img]https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p235x350/13119002_480026018858401_56690670841612310_n.jpg?oh=4c359b4a717e44d194bbe451fac507a1&oe=57E608D3[/img]

    Trả lờiXóa
  2. Vui với lễ khởi công Lý Quỳ chủ tịch Hội CCC CƠ ĐIÊN đã góp 1 viên gạch 1Trieeuj đồng để xây dựng TBCĐ[img]https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/13083234_955934387858410_360765711445909331_n.jpg?oh=b2edd42977eb714e64c0f6ff425f3968&oe=5799C351[/img]

    Trả lờiXóa
  3. Anh Quỳ nói khi đóng góp viên gạch xây dựng Tháp Bút : Tôi là Phó CT Hội CƠ ĐIỆN HÀ NỘI nhưng tôi chỉ đại diện cho cá nhân tôi để đóng góp , không đại diện cho ai hay tổ chức nào. Vâng cám ơn tấm lòng của anh !

    Trả lờiXóa
  4. Sau lễ khởi công việc thi công đã được tiến hành và đây là ảnh đầu tiên[img]https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/13124432_118290811913091_5690184079814270209_n.jpg?oh=cce6e1fd14d317884f71ec0e1d0a4b75&oe=57AB629E[/img]

    Trả lờiXóa
  5. Những bước tiến thần tốc trên công trường xây dựng THÁP BÚT[img]https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/13119049_488665451319509_8224502499367292647_n.jpg?oh=7a5ebd4a68679e6a442b888d9c787237&oe=57B36AC0[/img]

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]