K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

2 tháng 2, 2013

CHUYẾN DU HÀNH "THÁNG BA TÂY NGUYÊN MÙA CON ONG ĐI HÚT MẬT".

Sưu tầm của hội Pano HP do Chế Trung Hiếu K10-IA soạn

- Ngày 1: Hải Phòng – Thanh Hóa- Lam Kinh : 220 km Ở Lam Kinh 1 tiếng tham quan và chụp ảnh khu di tích Vua Lê, thăm bia đá cổ, cây đa 1000 tuổi, Cây ổi cười.
Lam Kinh- Phong Nha : Theo đường HCM 400km nghỉ đêm tại Phong Nha
- Ngày 2: Phong Nha- Khe Sanh: 270km.Sáng đi chơi tham quan Phong Nha, sông Son, quay ra lên đường HCM tây thăm động Thiên Đường, tiếp tục đi Khe Sanh ngủ ở Khe Sanh.

- Ngày 3: Khe Sanh – A Lưới: 110 Km: Sáng thăm Khe Sanh, Cứ điểm Carol, có thể thăm Di tích Nhà đày Lao Bảo, chiến thắng Làng Vây, Tà Cơn…Trưa về A Lưới thăm Suối Máu, Đồi Hamburger (Đồi A Bia- cao điểm 937) tối ngủ A Lưới.
(PA2: Nếu không thăm Chiến khu Khe Sanh, có thể sáng đi thẳng A-Lưới, đến A Lưới thăm như PA1, cửa khẩu Mộc Đài, thăm cột mốc 666, xong đi tối ngủ Khâm Đức. (Khe Sanh- A Lưới 110km, A Lưới - Khâm Đức: 220km)
- Ngày 4: Khâm Đức - Dak-Glei - Plei Cần - Bờ Y –Tp. Kom Tum : 205km : Dọc đường thăm di tích Biệt Kích Mỹ lớn nhất miền Nam, Ngok Ta Vak, dốc Lò Xo, Nhà tù Dak Glei, núi Ngọc Linh Rua - Cửa Khẩu Bờ Y- Cột Mốc ngã 3 biên giới, về Kontum dọc đường thăm di tích Chiến thắng Dakto-Tân Cảnh-Sông Poko, dốc Đầu Lâu…Tối ngủ ở Kontum
- Ngày 5: Kom Tum Pleiku: 45km Sáng thăm Tp Kom Tum, sông Dakbla, ngục Kontum, Nhà thờ Gỗ, Nhà Rông Tây Nguyên, gần trưa đi Pleiku ăn cơm trưa Pleiku chiều thăm Khu Bác Hồ với Tây Nguyên, Biển Hồ…Tối nghỉ ở Pleiku giao lưu với Lãng tử Gia Lai.
- Ngày 6: Pleiku- Ban Me Thuột :180km . Sáng rời Pleiku đi Ban Mê Thuột Chiều khám phá Ban Mê Thuột, tối nghỉ ở Ban Mê Thuột, thưởng thức rượu cần Ban Mê. (giao lưu với Pano Daklak) .
- Ngày 7: Ban Mê Thuột – Bản Đôn :40km khám phá vườn Quốc Gia Yok Don chiều về đi thẳng: Gia Nghĩa thăm Dak- Nông. Ban Mê Thuột – Gia Nghĩa 120km. Tối khám phá Gia Nghĩa.
- Ngày 8: Gia Nghĩa - Đà Lạt: 200km. Tối nghĩ và khám phá Đà Lạt.
- Ngày 9: Đà Lạt- Tháp Chàm: Đèo Ngoạn Mục, Thăm bản người Chăm ở Bác Ái, chụp Tháp Chàm ở Phan Rang, tối ngủ Phan Rang.
- Ngày 10: Phan Rang- Nha Trang- Quy Nhơn: 317km- Thăm Cam Ranh, Tháp Panoga, Gềnh Đá đĩa, Vũng Rô, đồi Thi Nhân Mộ Hàn Mặc Tử. Tháp Bánh Ít.Tối ngủ Quy Nhơn.
- Ngày 11: Quy Nhơn – Quảng Ngãi – Tam Kỳ: 250km: Thăm Sa Huỳnh, ăn trưa giao lưu ở Quê mẹ Quảng Ngãi, thăm Di tích thảm sát Sơn Mỹ, ghé Dung Quất, Tối đập phá Tam Kỳ.
- Ngày 12: Tam Kỳ- Đà Nẵng - Huế: 165km : Tùy theo thời gian cho phép mà khám phá
- Ngày 13: Huế - Vinh: 395km
- Ngày 14: Vinh- Hải Phòng: 320km
Trên đây là phát thảo tuyến và thời gian của chương trình , mời các bác tham khảo và góp ý bổ sung

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]