K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

3 tháng 8, 2015

THAY LỜI KẾT CHO MỘT SỰ KIỆN

  Tôi lấy bức ảnh kỷ niệm 45 năm thành lập trường đưa lên đây để các bạn cho ý kiến chứ với tôi đó là lời kết cho việc tranh luận bấy lâu nay của chúng ta






22 nhận xét:

  1. Năm 2010 bác D Thọ lên trường chụp được ảnh rất có hồn . Năm 2015 dịp tới bác nên trường chắc không chụp được bức ảnh nào có giá trị !

    Trả lờiXóa
  2. TM đã đăng tải bức ảnh thật ý nghĩa -Đúng là ngày 6/12,thay cho lời kết-ok
    [img]https://images-blogger-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?url=http%3A%2F%2Ftapchianhdep.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F04%2Fngat-ngay-voi-ve-dep-ruong-bac-thang-o-tay-bac-21-351x185.jpg&container=blogger&gadget=a&rewriteMime=image%2F* [/img]

    Trả lờiXóa
  3. Tôi gửi thêm 02 bức ảnh về Trường CĐ những năm đầu để các Bạn cùng nhớ lại :

    [img]http://i1362.photobucket.com/albums/r689/luanden/HaithayPhuvaHanDHCD_zps3363cfc4.jpg[/img]
    _
    _Phía trái hình là Thầy Đỗ Quang Hân( áo màu đậm)_ Hiệu phó của ĐH Cơ Điện ( năm 1967_ 1975)
    __Phía phải hình là Thầy Đỗ Hữu Phú ( áo chemise màu nhạt ) _ Hiệu trưởng ĐH Cơ Điện ( năm 1965_ 1978)
    Hai thầy đứng trước căn nhà của BGH , trong khuôn viên của trường CĐiện với rừng bạch đàn bạt ngàn trong những năm 69. 70...

    Theo tổng kết của trường :Trong giai đoạn 1966 đến 1974, Trường đại học Cơ điện đã có 505 người : là giáo viên, cán bộ- nhân viên và sinh viên “ Xếp bút nghiên “ lên đường chiến đấu .
    [i]Hình ảnh tại buổi tiễn đưa Giáo viên- Công nhân viên – Sinh viên trường Cơ điện lên đường nhập ngũ[/i]

    [IMG]http://i1304.photobucket.com/albums/s528/lamcodien/CDnhapngu_zps663be4e2.jpg[/img]

    Trả lờiXóa
  4. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa


  5. Trong giai đoạn 1966 đến 1974, Trường đại học Cơ điện đã có 505 người : là giáo viên, cán bộ- nhân viên và sinh viên “ Xếp bút nghiên “ lên đường chiến đấu .

    Hình ảnh tại buổi tiễn đưa Giáo viên- Công nhân viên – Sinh viên trường Cơ điện lên đường nhập ngũ

    ][IMG]http://i1304.photobucket.com/albums/s528/lam-codien/CDnhapngu_zps663be4e2.jpg[/IMG]


    ( Gửi lại do địa chỉ lỗi - Các bạn thông cảm )

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bức ảnh tiễn sinh viên nhập ngũ quá quý đấy L H N ơi nên phóng to tặng nhà trường nhé.

      Xóa
  6. Lời kết của Thọ là sự công nhận ngày 6/12. Còn năm thì lại là năm 1965 .Vậy cho hỏi BGH nhà trường khi làm phông này đã nghĩ kĩ chưa ?

    Trả lờiXóa

  7. Về Năm Sinh tháng Đẻ - Việt Nam ta vẫn thường dùng như sau :
    - Ngày tháng sinh chỉ có 1 ( duy nhất dù là âm hay dương )
    - Năm sinh có 2 : Năm NẶN ( Mụ ) có trước và Năm SINH ( Đẻ ) có sau . Vẫn dùng cả hai tùy lúc - tùy hoàn cảnh - tùy thích - Mà vẫn được chấp nhận . Ví dụ nói ; Năm nay 60 tuổi Ta hiểu tính theo tuổi Mụ v.v...
    Có thể các Bác Giám Hiệu trường ta đã dùng như vậy, Được cả Hai mà vẫn đúng thông lệ .
    Xem ra BGH trước đây cũng sâu sắc và Đúng khi dùng như vây ( 6/12/1965) khi chọn ngày thành lập trường. Vừa Tôn lên niềm Tự Hào của Riêng mình mà vẫn tôn trọng cái cội nguồn.
    Khảo cứu thêm trường hợp Đại học Mỏ địa chất hay Xây dựng nguyên là 1 khoa của BK nhưng cũng không dùng ngày thành lập trường BK . Mỏ địa chất chọn ngày khai giảng của năm học đầu tiên ( 1966) làm ngày thành lập trường nhưng vẫn lầy năm tuổi cùng với BK ( 1965).
    Việc Tưởng đơn giản nhưng sâu xa thì không phải ai cũng hiểu như nhau.
    Trao đổi vài dòng kiểu có rễ có ngọn .

    CSV _ Cơ Điện

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ĐHBK thành lập năm 1956 chứ ko phải 1965.

      Xóa

  8. Hóa ra các bạn xem mà không phát hiện ra cái sai của những năm trước mà nay đã sửa sai.

    - Làm gì có 6-12-1965 ,còn lý giải như L hữu Nguyên lại trở thành bao biện mất rồi .Cái sự so sánh với đại học Mỏ tách ra từ một khoa của ĐHBK đâu có giống chúng ta .Hôm thứ 7 P A Dũng xuống n/m Chế tạo Bơm Hải dương dự 50 năm thành lập n/m mà Họ lấy ngày thành lập x/n Đống Đa từ năm 1965 ở Hà Nội chuyển xuống Hải Dương mà năm 1966 mới đổi tên là n/m Chế tạo Bơm Hải Dương bây giờ thì thế nào
    .Chúng ta ai cũng yêu quý truyền thống Cơ Điện một thời gian khó của cả Thầy và Trò nhưng không thể lấy râu ông nọ cắm cằm bà kia được .Trước đấy chọn ngày 6-12 có lý do mà chúng ta không biết mà lý giải .Nhưng bây giờ lấy lại cho đúng ngày -tháng năm ra đời của trường ĐH KTCN Thái nguyên là đúng .
    -Nói vậy cho Đ Hưng hiểu cái ý nghĩa việc đưa bức ảnh ấy của Thọ ,chứ còn tùy mỗi người thích gì làm ấy .Ai không tán thành không lên dịp 19-8 cũng không sao .Tuy vậy nếu Thọ hoặc những ai lên dịp ấy đều sẽ có những bức ảnh đẹp mà thôi
    -

    Trả lờiXóa

  9. @DVD,

    Tôi nhầm ĐHBK thành lập 1955, Mỏ -ĐCH thành lập 1966 ( cùng năm với PH CƠ ĐIỆN ) . Mỏ chọn ngày TLaapj như Web của trường mỏ đã viết ( http://www.humg.edu.vn/vi/gioi-thieu) :

    Ngày 08 tháng 8 năm 1966, theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp (nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo) Thủ tướng Chính phủ ra quyết định thành lập Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Nhà trường có nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật phục vụ các ngành điều tra cơ bản, khai thác tài nguyên khoáng sản.
    Ngày 15 tháng 11 năm 1966 năm học đầu tiên được khai giảng tại xã Nguyệt Đức, huyện Thuận Thành, tỉnh Hà Bắc (hiện nay là tỉnh Bắc Ninh). Kể từ đó đến nay Nhà trường lấy ngày 15/11 làm ngày kỷ niệm thành lập Trường - ngày hội truyền thống của các thế hệ thầy và trò Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

    CSV _ CĐ

    Trả lờiXóa
  10. Hùng đầu bạc13:49:00 4 thg 8, 2015

    Pac Hồ Nam đã nói chính xác về cái phông của cái ảnh chup ở trên, cần xem lại kỹ hơn:
    Ghi rõ là:
    Kỷ niệm 45 năm thành lập trường đại học kỹ thuật công nghiệp
    (Ngày 6.12.1965 - 6.12.2010)

    Vậy 45 năm này căn cứ vào năm 1965.
    Nhưng còn ngày nào
    Vì QĐ ký năm 1965 là QĐ thành lập phân hiệu ĐHBK vào ngày 19/08.
    Còn QĐ ký ngày 6/12 là QĐ đổi tên, nhưng lại ký vào năm 1966 .
    Tức là lấy râu ông nọ cắm cằm bà kia rồi còn gì?
    Nếu lấy ngày 6/12 làm ngày thành lập trường, thì năm 2010 chỉ là kỷ niệm 44 năm thành lập trường.
    Nếu năm 2010 muốn kỷ niệm 45 năm, thì phải lấy ngày 19/08.
    Hay vì muốn "Đón nhận danh hiệu anh hùng lao động" và khi đó ngày truyền thống là ngày 6/12 nên phải đôn năm lên cho đủ tuổi 50.
    Và hình như theo tuổi, năm đó bác Bình hiệu trưởng sẽ về hưu, nên đôn trường thêm một tuổi cũng chẳng sao???
    Hay lỗi lại tại thằng đánh máy, làm phông.

    Trả lờiXóa
  11. Có một thông tin là QĐ thành lập thì có từ ngày 19-8-1965 nhưng quá trình chuận bị cơ sở vật chất và tổ chức, tuyển sinh kéo dài đến tận ngày 6-12 năm đó (1965) mới khai giảng. Vì vậy những năm sau đó cứ lấy ngày khai giảng khóa đầu (K1) làm ngày thành lập trường.

    Trả lờiXóa
  12. Đấy là suy đoán thôi Dúng ơi .Còn trường Mỏ không lấy ngày 8-8 mà lấy ngày 15-11 là quyền của trường Mỏ chứ có cần theo quyết đinh đâu và theo Đ Hưng thì không có cơ sở pháp lý rồi còn gì ,vậy mà mọi người trường Mỏ vẫn vui đấy thôi ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không phải suy đoán mà là chính xác đấy. Tuy vậy, đang tìm bằng chứng!

      Xóa
    2. 01/08/2015 - 16:01:00
      Công ty Cổ phần Chế Tạo Bơm Hải Dương được thành lập ngày 01/8/1960 tại Hà Nội từ sự hợp nhất của hai tập đoàn cơ khí Tiền Giang và Hậu Giang với tên gọi ban đầu là Nhà máy cơ khí Đống Đa.
      Năm 1962 Nhà máy được chuyển về Hải Dương đổi tên thành Nhà máy Chế tạo bơm. Năm 1997 chuyển thành Công ty chế tạo bơm Hải Dương. Tháng 4 năm 2004 là công ty cổ phần chế tạo bơm Hải Dương.‘
      Sáng nay (1-8), Công ty Cổ phần chế tạo bơm Hải dương đã long trọng tổ chức kỷ niệm 55 thành lập và đón nhận huân chương độc lập hạng nhất. Dự lễ kỷ niệm có Ủy viên Bộ chính trị- Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên TW Đảng- Bí thư tỉnh ủy Hải dương Bùi Thanh Quyến- Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Hiển cùng lãnh đạo các Bộ công thương, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Tổng công ty CP thiết bị điện Việt Nam và đại diện các thế hệ cán bộ công ty qua các thời kỳ…
      -------------------
      TM thân mến các quyết định đổi tên tổ chức,đơn vi hay sự vật để phù hợp với địa dư,quy mô hay tính lịch sử còn ngày tháng ra đời của nó bao giờ cũng là ngày đầu thành lập.
      20 năm nữa có thể Công ty cổ phần Chế Tạo Bơm Hải Dương lại chuyển về Láng-Hòa Lạc đổi tên thành Tập đoàn chế tạo bơm VN thì ngày thành lập của nó vẫn là ngày 1/8/1960.
      Tranh luận về ngày tháng năm sinh phải căn cứ vào văn bản pháp quy và quy định của pháp luật (đây là vấn đề Tư pháp) nếu không giống như ông nói ngày bà nói đêm thì chẳng bao giờ tiến tới chân lý được.và hiển nhiên “chưa thay lời kết cho 1 sự kiện được đâu”.
      [img]https://images-blogger-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?url=http%3A%2F%2Fwww.haiduongdost.gov.vn%2Fimages%2FHAI%2520NINH%2Fcong_ty_che_tao_bom.jpg&container=blogger&gadget=a&rewriteMime=image%2F* [/img]

      Xóa
    3. Vậy thì ngày ra đời phân hiệu bách khoa trên đất thái lại không thể được coi là ngày thành lập ban đầu của ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái nguyên được ư?

      Xóa
  13. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  14. Hùng đầu bạc21:56:00 4 thg 8, 2015

    Ok suy đoán của pac Dũng theo hướng thiện chí.
    Nhưng trong Website chính thức của nhà trường khẳng định ngày truyền thống căn cứ vào quyết định 260 được ký vào ngày 6/12/1966
    Và trong cái Website ấy cũng chẳng nói có sự kiện nào diễn ra vào cái ngày 6/12/1965 cả

    Trả lờiXóa
  15. Vào Blog xem thấy buồn - cười. Trong khi mọi người đang muốn làm rạng danh tên tuổi của trường thì lại bị cuốn hút vào cái trò quấy rối vì TÊN - TUỔI của trường. ( như một trò cười ). Đến TÊN- TUỔI còn láo nháo thì có cái gì là chuẩn ?! Uy tín và " Thương hiệu " có được từ những cái " chuẩn ".
    Ngày tháng trên cái phông của bức ảnh có sự " loạn ", Phải chăng để " gây rối " ?
    Các bạn có thể coi cái còm này chỉ là sự " bình loạn ".

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hùng ơi lại ngoáy rối lên rồi ,Trước hết tranh luân cho vui nhưng vui thì vẫn cần về lý hay tình nói rõ ràng nếu ai chân lý hơn thì nhiều người nghe theo ai kém chân lý hơn thì ít người ngả theo thế thôi có ăn giải gì đâu.Và cuối cùng thì ai cũng có quyền riêng về chính kiến của mình chứ chắng có pháp lý nào bắt thế này hay phải thế nọ được

      Xóa
  16. Korolbo (TCV-K10MA) cũng có quan điểm ủng hộ việc giữ nguyên ngày 6/12 chủ yếu vì tình chứ không phải vì lý (về lý thì em không có đủ thông tin để bàn luận). Về tình như em đã comment trên blogK10:
    1- "Chém thêm tý nữa: Mình không có sự hiểu biết về thầy Phú (mình nhớ thầy là bạn của papa Hùng Bò) nhưng bằng cảm tính, mình rất kính trọng và có thiện cảm với thầy, khuôn mặt thầy toát ra ánh sáng của tri thức và một tấm lòng nhân (khác rất nhiều các vị dù có mang áo mũ GSTS bây giờ). Vì vậy mình vẫn có niềm tin, hẳn phải có lý do để thầy chọn ngày 6/12 chứ không phải ngày 19/8, cũng không phải ngày ký QĐ thành lập Trường ĐHCĐ để hàng năm cho lũ SV đói khát được vài miếng thị mỡ nhiều nạc ít. Rất có thể dù khởi thủy từ ngày 19/8 nhưng hình hài ngày ấy không phải là của một cơ thể độc lập. Nó là Phân hiệu, là chi nhánh của ĐHBK nhằm mục đích đào tạo cán bộ cho Khu gang thép TN, một tên tuổi lẫy lừng của nền CN nặng của miền Bắc XHCN. Lúc đó đã có Trường cấp 3 Gang thép, sân vận động Gang thép. Đến khi Bộ ĐH&THCN ra quyết định đổi tên thành Phân hiệu CĐ, rất có thể đó mới là quyết định đầu tiên cho ra đời một thực thể có số phận, đời sống độc lập, không còn là chi nhánh của ai (dù ban đầu vẫn còn tên phân hiệu). Thời gian đã lùi xa, chỉ còn lại đó những dấu hỏi ???"
    2- Ngày 10/3 Âm Lịch được một viên quan triều Nguyễn đề xuất làm ngày giỗ Tổ Hùng Vương và vẫn duy trì đến giờ dù các vua Hùng thậm chí chỉ có trong huyền sử.
    3- Ngày 19/5 được Bác Hồ "chọn làm ngày sinh của mình" chỉ nhằm mục đích ngoại giao với người Pháp (theo báo chí). Từ đó đền này ngày đó vẫn là ngày sinh nhật ông HCM, không ai cần phải cải chính, thay đổi.

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]