K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

20 tháng 4, 2015

CUỘC HÀNH QUÂN XUYÊN VIỆT THÀNH CÔNG !

Đoàn CCB SV CƠ ĐIỆN đã thực hiện chuyến hành quân xuyên Việt thành công trở về chiều nay thứ 2 ngày 20/4/2015 sau 8 ngày từ 13/4/2015  Đoàn xuất phát từ 5h sáng tại tượng đài LÊ NIN Hà Nội và trở về lúc 14h30 tại cổng trường ĐHBK Hà Nội và tại phố TÔN ĐỨC THẮNG HÀ NỘI lúc 15h .Do điều kiện khách quan nên lần này đoàn có 14 người tham dự gồm :
ĐIỂM XUẤT PHÁT _ TƯỢNG ĐÀI LÊ NIN
   Anh Thân Như Ngôn K4 _ Tư lệnh hành quân
  Anh Lại Duy Quỳ  K4 Chủ tịch Hội CCB CƠ ĐIỆN _ Phụ trách Đoàn
Các Thành viên như sau :
  Anh Phạm Anh Dũng K6 _ Phụ trách Hậu cần
 Anh Nghiêm Xuân Cường  K4  Thành viên
 Anh Lê Văn Tiến  K4 _ Thành viên
 Anh Trần Vũ Liệu K 6 _ Thành viên
 Anh Hồ Nam K6 _ Thành viên
 Anh Đỗ Văn Hồ K6 _ Thành viên
 Anh Đỗ Cao Cấp K6 Thành Viên
 Anh Phạm Thái Họa K6 Thành viên
 Anh Nguyễn Văn Cường K7 _ Thành viên
 Anh Phùng Văn Quang K8 _ Thành viên
 Anh Nguyễn Văn Lãng K10 _ Thành viên
 Anh Vũ Minh Khôi Thủy Lợi _ Thành viên
  Anh Tô Tiến Dũng  Lái xe .

Đoàn đã đi qua các tỉnh thành từ ngoài Bắc vào đến Ban Ma Thuột là nơi xa nhất của chuyến hành quân này .Độ dài của các chặng hành quân từng ngày có khác nhau do sự liên hệ điểm ăn nghỉ của anh Thân Như Ngôn với các đơn vị dọc đường từ Hà Nội lên Tây Nguyên .
ĐOẠN PHÁP VÂN _ NINH BÌNH TRONG SƯƠNG SỚM 
VIẾNG MỘ ĐẠI TƯỚNG 

KHU VỰC MỘ ĐẠI TƯỚNG 
ĐƯỜNG LÊN ĐỘNG THIÊN ĐƯỜNG 
NGHĨA TRANG ĐƯỜNG 9 

NGHĨA TRANG TRƯỜNG SƠN 
CHÚNG TÔI KHÔNG QUÊN MANG BIA HÀ NỘI ĐẾN VIẾNG CÁC ANH 

THÀNH CỔ QUẢNG TRỊ 




THÀNH CỔ QUẢNG TRỊ 
Cụ thể như sau :
_ Ngày đầu tiên 13/4 . Xuất phát Hà Nội _ Điểm đến Đồng Hới _ Quảng Bình  Viếng Mộ Đại Tướng Võ Nguyên Giáp . Độ dài 500km
_ Ngày Thú hai  14/4 Đồng Hới _ Huế 200km Viếng nghĩa trang Trường Sơn , nghĩa trang Đường 9 . thăm đơn vị hậu cần tại Đông Hà , viếng thành cổ Quảng Trị .Nghỉ tại nhà khách BCH QS Thành phố Huế
 - Ngày thứ ba 15/4  Huế _ Đà Nẵng 200km Thăm AHLLVT Thượng Tướng Nguyễn Chơn . Chiều tắm biển Mỹ Khê .Tối đi thăm và chụp ảnh các cây cầu bắc qua Sông Hàn .
  Ngày thứ tư 16/4 từ Đà Nẵng lên P Lây Cu Gia Lai  theo  đường 19 qua Bình Định dài 530km
   Ngày thứ năm từ P Lây Cu đi Ban Ma Thuột Đắc Lắc 200km Tại đây chúng tôi đi lên điiểm du lịch Buôn Đôn 60km 17/4 thăm và chiêm ngưỡng cảnh đẹp Tây nguyên , và cưỡi voi dạo một vòng lên rừng và xuống suối .
  Ngày thứ sáu 18/4 bắt đầu quay về  Đà Nẵng dài 570km km theo đường 14 qua Công Tum , thắp hương cho những CCB phường Kim Liên bị tai nạn tại đèo Lò Xo.
Ngày thứ bảy 19/4 từ Đà Nẵng ra Vinh dài 500km Nghỉ tại Đoàn An Dưỡng 40 QK4
Ngày thứ tám ngày cuối cùng 20/4 Đoàn từ Vinh về Hà Nội dài 300km
Chuyến đi hoàn toàn thắng lợi , mọi người vui vẻ và mạnh khỏe Cấp tốc đưa tin và một số hình ảnh để các bạn quan tâm được biết

11 nhận xét:

  1. Xin chúc mừng! Đang chờ nhiều ảnh đẹp đây!

    Trả lờiXóa
  2. OK sẽ có ngay , đang lựa chọn vì có quá nhiều ảnh !

    Trả lờiXóa
  3. Chúc mừng đoàn CCB CĐ đã có chuyến hành quân xuyên Việt thăm lại chiến trường xưa thành công và đầy ý nghĩa.Không biết lên Tây Nguyên có hút được mật hay không nhưng không có pác nào hắt hơi sổ mũi thế tốt rồi.một lần nữa xin chúc mừng.

    Trả lờiXóa
  4. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  5. Tại mộ Đại Tướng[img]http://2.bp.blogspot.com/-LzqPk5np-Ww/VTUUV8J6ZZI/AAAAAAAAICg/sKdJgBjZdEA/s1600/DSC00181z.jpg[/img]

    Trả lờiXóa
  6. Chúc mừng các Bác có chuyến đi thành công mỹ mãn.Rất háo hức chờ nghe kể chuyện ở CLBAS trong một ngày gần nhất.

    Trả lờiXóa
  7. CLBAS chính thức có lệnh TT; Đúng 7h30 sáng thứ 5 ngày 23 /4/2015 có mặt tại điểm A S hồ Văn Chương để A S và gặp gỡ sau chuyến xuyên Việt thành công . Đề nghị các hội viên có mặt đầy đủ để thưởng thức các câu chuyện hay trên đường hành quân từ Bắc vào miền Trung và Tây Nguyên , chuyện cưỡi voi Bản Đôn vv và vv !

    Trả lờiXóa
  8. Chào mừng đoàn CCB trở về.
    [img]https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xft1/v/t1.0-9/s480x480/10373836_639196479546803_750401327725461865_n.jpg?oh=d6a999bc558ecc3195920e8c5bb9debd&oe=55DC9DDB&__gda__=1440453188_3a8fa80658796c4df87d44d56793a546[/img]

    Trả lờiXóa
  9. Chúc mừng chuyến đi thành công ,mọi người trở về an toàn mạnh khỏe .

    Trả lờiXóa
  10. Cảnh đẹp trên đường hành quân[img]http://4.bp.blogspot.com/-YxCQ7Lu-TWk/VTYTOAfWssI/AAAAAAAAIEE/V4l-VY92A2c/s1600/DSC00288z.jpg[/img]

    Trả lờiXóa
  11. Chỉ nhìn thôi có biết những ai không[img]http://3.bp.blogspot.com/-Rjh4EL3V6zg/VTYgAuYb_gI/AAAAAAAAIEU/9s6MUWcOSWI/s1600/DSC00914z.jpg[/img]

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]