K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

BẢO TÀNG

Nơi đây lưu giữ một số tư liệu quan trọng có liên quan đến K6 và đại học CĐ

Bài 1

  • ĐĂNG LẠI BÀI CỦA THẦY Nhân Mai Trọng
    **********VỀ GIẤY KHAI SINH ( CŨNG XUY NGẪM)****************
    1/ Tên Húy:
    Phân hiệu Đại học Bách khoa tại khu Gang thép Thái nguyên
    -Sinh ngày 19/8/1965
    - Quốc tịch: Việt Nam
    - Tôn giáo: Nho giáo
    - Bố đẻ:
    Hội đồng chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa
    - Bố nuôi:
    Bộ Công nghiệp nặng+Bộ Giáo dục
    - Trú quán:
    T Ba nhất, phường Tích Lương, Tp. Thái Nguyên.
    - Người làm khai sinh: Phó Tủ tướng Nguyễn Duy Trinh
    2/ Tên Tự 1:
    Phân hiệu Cơ điện Thái Nguyên
    Ngày đặt tên Tự: 6/12 /1965
    Người đặt tên:
    Hội đồng Bộ trưởng,
    Bố nuôi:
    Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp
    Người đứng khai: phó Thủ tướng Phạm Hùng.
    3 / Tên Tự qua các thời kỳ tiếp theo:
    Đại học Cơ điện Bắc Thái(1966-1975)
    Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Việt Bắc
    (1976-1982)
    Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái nguyên
    (1982-1994)
    Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
    (1994-2015).
    Tổng cộng lão 5O này có 6 tên khác nhau nhưng thực chất chỉ có một và ngày sinh nhật là 19/8, mà không có cm tháng 8 thì không có lão thật.
    Những lần trước làm sinh nhật theo ngày đặt tên tự nên một số thầy biệt phái lên phân hiệu gang thép, một số cán bộ phòng ban bên gang thép chuyển sang đã thắc mắc.
    Nay hậu duệ Quang Thế đổi lại, lão đây thấy được , "đúng là hậu sinh khả úy".
    Cứ làm sinh nhật cho lão ngãy 19/8, vui là chính, anh Thế nhớ làm bánh gato thật to để đủ chia cho con cháu khắp mọi miền nghe!
    Ai muốn rõ hơn hãy hỏi ông Google bên Hoa Kỳ.
    — cùng với Anh Chu96 người khác.
  • Nguyễn Xuân Lưu Các cụ bảo là kỵ húy nêm bây giờ chưng ta chỉ đc gọi là DHKTCN thái nguyen.
  • Nhân Mai Trọng Vì cứ thích bề ngoài nên bây giờ ta có 6 tên, quan trọng là tên húy đặt đầu tiên, tên này ông Duy Trinh đã thắp hương kính cáo với Tổ nghề giáo dục là Ngài Khổng Tử ở Văn miếu Quốc tử giám.! Còn sau này các anh muốn đổi gì thì mặc nhé, khi cúng ta nhớ kêu tên húy đấy, nếu không ta không nhận lễ được đâu, nghe chưa?
  • Dung Tran Anh Dung Xin phép thầy cho bình luận. E thấy tên húy thì như vậy nhưng là phân hiệu ĐHBK thì sinh nhật theo DHBK. Còn đã gọi là cơ điện thị theo 6/12 mới ok.
  • Nhân Mai Trọng Muốn gì cũng được, tên ta có 6, thân ta có một thôi, mà đâu phải BK đẻ ra, anh xem lại giấy khai sinh đi nào, ngày sn đó đã yết cáo Tổ nghề rồi.
  • Minh On Ngu Em like mạnh quan điểm của Thầy Mai Trọng Nhân. Suy nghĩ của thầy rất mạch lạc, thẳng thắn và ... như tên của Thầy. Kính chúc Thầy mạnh khỏe.
  • Anh Chàng Thợ Xây trường ta đầu tiên là phân hiệu bác khoa tai thái nguyên và đó là cái tên đầu tiên từ ngày bắt đầu khai sinh ra vậy là lấy ngày 19t8 là đúng rồi mà.
  • An Nguyen Huu Tôi không tin nhà cách mạng vô thần Nguyễn Duy Trinh vào QTG thăp hương cầu khấn Khổng Tử để khai sinh ra trườngĐại học Cơ Điện.
  • Nhân Mai Trọng Tôi khẳng định với ông rằng ông Duy Trinh là một Nho gia, ông vô thần nhưng không vô giáo, ông bị ép ghi không tôn giáo mà thôi.
  • Khôi Nikita Chúc trường mình ngày càng phát triển và tiến bộ,gặt hái nhiều thành công trong tương lai,
  • Nhân Mai Trọng Thầy Khổng tử khởi xướng đạo tu thân và mở trường dạy cho quan lại và dân chúng, phôi thai nghành giáo dục của loài người. Thầy không dạy tôi nhưng đến ngày 20/11 hàng năm tôi đều lên QTG dâng hương lễ bái và nguyện theo gương thầy làm nghề giáo cho tốt.
  • Nhân Mai Trọng FB là diễn đàn xã hội, nơi mọi người có thể bày tỏ ý kiến, thật hay không, có thể nghiêm túc, có thể hài hước vui nhộn, người xem tự rút ra cái cốt lõi và hữu ích, vứt bỏ cái không hợp khẩu vị mình .
  • Nguyễn Trung Thành Rất hóm hỉnh hài hước nhưng chính xác và quá đúng.Cảm ơn bạn và những ai chưa phân biệt được giữa thành lập và nâng cấp đổi tên thì vào đọc nhé để khỏi lăn tăn băn khoăn.Chính phủ kỷ niệm 1000 năm Thăng long là như thế:Tiền thân sinh ra
  • Hữu Nhĩ Nguyễn Em chào Thầy Chúc Thầy mạnh khỏe .Chúc a Thắng chèo lái hội Cơ điện vững mạnh
  • Lê Kim Thắng Cám ơn lời chúc của bạn hội có vững mạnh là nhờ sự chung sức chung lòng của các ban đấy. Rất mong các bạn ủng hộ và đóng góp xây dựng.
  • Nam Tqsc Mình viết trên tường của K15I thế này Chu Huy Hoàng à: Nhân ngày thành lập (truyền thống) mới của trường cũ, xin tặng các bạn cựu sinh viên khoá 15 nghành điện, trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp và riêng tặng hai đương Thầy của trường mấy chục con Cóc xếp theo hình này :

    Đại học Bách khoa, lập ra Cơ điện.
    Tên Tự Cơ điện, thành "Diện" bao năm.
    Chấm thêm tí miền, khi Khu lúc Tỉnh.
    Đến lúc khôn lớn, nghĩ trò láu lỉnh.
    Lấy lại khai sinh, vẫn ngày Phân hiệu
    Đại học Bách khoa, tại khu Gang thép.
    Lại lập tên Chữ, để sánh "trăm khoa".
    Tên miền bỏ ra, rõ là Đại học.
    Kỹ thuật công nghiệp, tên đọc nay mang.
  • Đoàn Thanh Đức Cháu nghĩ khi nào trực thuộc bộ ĐH và THCN thì khi đó mới là ngày thành lập trường chứ.
  • Nhân Mai Trọng Ngày chào đời chỉ có một, dù cho ai nuôi thì ngày sinh đâu thay đổi được.
  • Đoàn Thanh Đức Thế bác có biết lí do vì sao trước đây các thế hệ trước lại chọn ngay 6/12 không ạ. Cháu còn băn khoăn điều này
  • Nhân Mai Trọng Trước đây hiểu chưa đúng thì làm 6/12. Bây giờ hiệu trưởng mới lục lại hồ sơ lịch sử qua các quyết định khai sinh và chuyển đổi tên của trường thì qđ lâu nhất và đúng nhất là 19/8, việc này không tùy tiện đâu. Ban giám hiệu làm đúng rồi, tin tưởng mà theo thôi.
  • Đoàn Thanh Đức Vâng chúng cháu cũng theo thôi nhưng vẫn chưa rõ lí do bác nhỉ
  • Nhân Mai Trọng Bài viết hài hước một tý nhưng hoàn toàn chính xác đó.
  • Nguyễn Bạn Đến giờ phút này lẽ ra Hội cđhn không nên đăng lại bài của Thầy Nhân nữa vì mọi việc đã quyết xong rồi. Nhưng vì Hội cđhn đã đăng thì Tôi cũng có 1 bình luận nhỏ: Trong suốt hơn 2 năm qua các tranh luận về vân đề này đã diễn ra khá gay gắt, Ai cũng có cái lý của họ và thậm chí còn có cả cái TÔI ở trong đó nữa. Người tiếc cho 49 năm đã qua với bao nhiêu kỷ niệm về ngày 6/12, tinh thần ngày 6/12 như đã ngấm vào máu của mỗi " Người Cơ điện" rồi các tư liệu về hoạt động cũ đều có dấu ấn 6/12 bây giờ trở thành vô... Nhóm này theo khảo sát là số đông.? Nhóm người khác lại dựa vào cái lý "sinh nhật"viện dẫn ra các văn bản... Nhóm này có lãnh đạo đương chức của nhà trường Nhà và các thầy giáo đầu tiên từ BK sang cùng với cựu SV khóa 1... Thực ra theo Tôi đây là ngày KỶ NIỆM Truyền thống để mọi người có 1 ngày hướng về trường và là niềm tự hào cho các Cựu giáo chức, cựu SV đã công tác và học tập tai trường. Việc chọn ngày này thường là 1 sự kiện quan trọng của trường ở g/đoạn đầu, không nhất thiết phải là ngày "phôi thai" đầu tiên. Lấy ví dụ - 3 phân hiệu cùng tách ra từ BK thì Đại học Xây dựng, Đại hoc Kiến trúc lấy ngày thành lập sau làm ngày kỷ niệm thành lâp còn Trường Đại học Mỏ địa chất lại lầy ngày Khai giảng đầu tiên làm ngày kỷ niệm. Chính vì vậy việc đổi ngày KỶ NIỆM của Trường ta thực ra có cần thiết không khi mà lịch sử đã 50 năm rồi? Tất cả đã là quá khứ Anh Chị Em Cơ điện chúng ta hãy vì chủ đề -VỀ TRƯỜNG GẶP LẠI THẦY CŨ BẠN XƯA mọi người nhé - hẹn gặp nhau tại Trường Cơ điện mế yêu của ta.
  • Nhân Mai Trọng Mọi người nên vào trang web của trường mà đọc sẽ thấy nhà trường làm đúng, năm ngoái đã tổ chức hội thảo về việc này rồi. Mà như bạn nói mục đích là vui vẻ gặp nhau. Thực tế có nhiều cái to tát hơn nữa còn bị đổi, ví dụ bác Hồ đặt tên nước rất hay nhưng người kế nhiệm đổi đi rồi chấp nhận cái đã rồi thì sao? Thôi nhé, chúc vui vẻ.
  • Nguyễn Bạn Thầy nói vậy thì Em xin chịu rồi.
  • Anh Chu Nhân Mai Trọng và Ngọc Huỳnh Lê , hai ý kiến biết theo ai bây giờ ...
  • Vu Anh Toan Vu Lại học khai man tuổi rồi. Trắc là lại thích nghi h sớm mới khai tăng tuổi
  • Van Nguyen Duy " Để gặp nhau vui là chính" ( bỏ qua pháp lý ,lịch sử và nhân hòa) cứ cho là như vậy, nhưng số lượng người gặp nhau ,số lượng người vui có được cân nhắc ,quan tâm đến chưa ? 50 năm các cựu nhân đã qua có tình cảm với trường không phải nhỏ. Bình quân mỗi khóa 500 sv X50 =25 000.người. CBCNVC và giáo viên chắc không dưới 3000 người. Ngày truyền thống tổ chức ra để vì 28 000 người vui rủ nhau hân hoan về gặp lại nhau sau 5 năm xa cách ,hơn hay chỉ có chưa đầy 1/30 con số ấy về trường vui là được (?!) Ngày 19.8 chưa vào năm học mới ,khóa mới chưa tựu trường ,4 khóa cũ còn nghỉ hè ,năm học chưa ổn định .Thời tiết đầu thu vẫn 37-38 độ C ,có khi còn mưa .lốc ,bão khó lường. Trong hoàn cảnh tự nhiên và xã hội ,tâm lý con người như vậy liệu GẶP NHAU có thuận tiện không ? VUI LÀ CHÍNH có đạt được trọn vẹn ở mức cao cho tổng thể ? Nhà cầm quyền đổi tên nước ,công dân miễn cưỡng phải theo thôi vì không thể là công dân nước khác. Còn đây là chỗ bày tỏ ý riêng của mõi người thì nên có chính kiến theo chính tri của mình. vả lại chẳng ai bắt buộc ai cả .49 năm còn đổi được ,thì vài năm sau ,hiệu trưởng mới ngán gì mà không đổi tiếp . Luật nhà nước chưa ban về cái ngày truyền thống phải thế nào cả .Không có chuẩn thì tùy tâm mỗi người vọng động mà tạo ra ý nghĩ ,lời nói và việc làm thôi.Nhưng chim cất tiếng hót là quyền của chim ,người chơi chim sẽ biết con chim ấy khôn hay dại ,để định giá mua chơi hay không ?
  • Nguyễn Như Long ÔNG THẾ LÀ ÔNG NÀO MÀ ĐỔI ĐƯỢC NGÀY SINH NHẬT TRƯỜNG???...
  • Vuong Trinh Cong Thay Nhan nghi sao ve quan diem, ngay ky niem 6/12 la cua nam 1965, do la ngay khai giang khoa 1, vi vay nam 2010 tren bang ron cua truong moi ghi le ky niem 45 nam ngay thanh lap 6/12/1965-6/12/2010? Thay Nhan tin la thay Phu ngay xua khong biet QD ngay 19/8/1965?
    • Nhân Mai Trọng nhà trường lấy theo quyết định thành lập lâu nhất là 19/8/1965, không lấy ngày 6/12/1966 như trước đây, tôi thấy đúng, có thể người khác cho là sai, theo tôi biết anh Thế hiệu trưởng đã tổ chức hội thảo về việc này, các quyết định đã trưng ra đó.
    • Đại Học Cơ Điện

      Viết trả lời...

  • Vuong Trinh Cong Thay Nhan co biet QD ngay 19/8 dang tren ky yeu K10 tu 2009, phai 6 nam sau PQT moi quyet dinh doi ngay ky niem, vi sao?
    • Nhân Mai Trọng Tôi đã nghỉ hưu lâu rồi, chuyện vì sao vì sao cũng không đến lượt tôi bàn, thấy anh Thế làm đúng văn bản thì ok, thế nhé.
    • Đại Học Cơ Điện

      Viết trả lời...

  • Vuong Trinh Cong Hinh anh chup nam 2010 la ky niem 45 nam, nhu vay la 6/12/1965 ( ngay khai giang khoa 1) chu khong phai 6/12/1966 ( ngay ky qd doi ten) thua thay
  • Vuong Trinh Cong tren website cua truong co ghi ro ve ngay khai giang khoa 1 6/12/1965, thua thay, co the thay cung chua bao gio nghe thong tin nay?
  • Ad Tnut Ngày 6-12 năm nay vẫn có bạn phụ trách đón tiếp các Cựu Sinh Viên về thăm trường mà không cứ phải là ngày 19-8 (:) thông tin m nhận được như vậy).
  • Vuong Trinh Cong Cac CSV co the ve tham truong vao bat ky ngay nao va cung khong nhat thiet phai duoc don tiep, van de la tai sao phai thay doi mot ngay ky niem da thanh truyen thong 49 nam?
  • Ad Tnut Mình nhận được câu trả lời là. Ngày 6-12 là ngày truyền thống của nhà trường trước giờ vẫn không đổi.
    Ngày 19-8 sẽ là ngày thành lập trường, cái này thì đổi Biểu tượng cảm xúc colonthree
  • Vuong Trinh Cong Truong DHKTQS cung da lay ngay khai giang khoa 1 ( sau khi tach ra la phan hieu DHBK) lam ngay truyen thong. DHCD tai sao khong?
  • Vuong Trinh Cong Vay hang nam Truong ky niem ngay thanh lap hay ngay truyen thong hay to chuc ca 2 Ad Tnut? ( minh la ban hoc chung phong voi PQT)
    • Ad Tnut Tiền bối. Em nghĩ sẽ tùy vào Hiệu Trưởng quyết định. Em thì em thích ngày 6-12 hơn. vì trong vài chục năm tới các ngày kỷ niệm 2020, 2025,... sẽ vào T7 hoặc CN còn 19-8 thì không hì.
    • Đại Học Cơ Điện

      Viết trả lời...

  • Vuong Trinh Cong Xin phep thay Nhan va Ad cho dua doan hoi thoai trao doi nay len Blogk6, noi dang ban luan ve van de nay de rong duong du luan.Tat ca cung chi vi 2 chu CO DIEN?
  • Nguyễn Văn Thành Biểu tượng cảm xúc grin . cháu đọc được tài liệu cũ thì. ngày 6/12 là ngày đổi tên phần hiệu đh bách khoa thành đại học cơ điện bắc thái. còn ngày 19/8 là ngày thành lập phân hiệu đh bách khoa tại khu gang thép thái nguyên. như vậy thì chính xác là ngày 19/8 là ngày thành lập trường ta mới đúng Biểu tượng cảm xúc grin. may mà thấy thế chuyển không thì quên mất trường ta tiền thân là phân hiệu đh bách khoa Biểu tượng cảm xúc grin
  • Nguyễn Văn Thành với cả ngày 6/12 là ngày truyền thống thì các bác vẫn về chung vui thôi

Bài 2

  • Thày Huỳnh đã dạy toán lớp K10Mc chúng tôi năm đầu ở ĐHCĐ và tôi đã thi vấn đáp 2kỳ toán bàn thầy.Tôi vẫn nhớ hình ảnh thầy với cặp kính cận dày,cái xe đạp nam đã tróc hết sơn có cái khóa dây bằng đồng đẹp hơn xe mà mọi người và thầy vẫn đùa là chỉ vì cài khóa mà mất xe và câu chuyện đặt tên Thùy cho cô con gái của thầy.Cảm ơn LMS. Nhờ chú chuyển tới thầy Lê Ngọc Huỳnh lời chúc sức khỏe và xin chia sẻ với thầy tâm tư của thầy. Em và hội CĐ Nam Định cũng vẫn gặp nhau tại NĐ ngày 6.12 như Ngày truyền thống CĐ.Còn 19.8 (có thể sau này lại là một ngày nào khác)này cũng chỉ là một dịp "Trở về Trường xưa để gặp lại nhau ôn lại kỷ niệm cũ mà chúng ta có từ quyết định của bất cứ ai.Xin share về tâm tư này của Thầy Lê Ngọc Huỳnh từ LMS gửi từ VT
    Gửi các bạn tâm tư của thầy Lê Ngọc Huỳnh, bộ môn Toán của ĐHCĐ.
    ( Xin lỗi nếu làm phiền )
    BĂN KHOĂN
    Kính thưa các thầy cô giáo,các cán bộ nhân viên và anh chị em sinh viên thân mến!
    Lâu nay có nhiều giáo viên và anh chị sinh viên tâm sự với tôi nhiều chuyện về Trường : Cổng trường bằng bê tông cốt thép đẹp như thế đã bị đập đi và xây vào đây một cái cổng khác rồi ! Những hàng cây cổ thụ, những cây lưu niệm đang lên tươi tốt đã đánh bỏ đi và trồng thay vào đó một loại cây khác .Nhất là gần đây lại thay đổi cả ngày thành lập Trường .
    Hôm nay tôi xin mạnh dạn nói lên những điều đã biết và trăn trở lâu nay :
    "Theo quyết định 164 -CP ngày 19/8/1965 khi đó là phân hiệu đại học Bách Khoa trực thuộc Công Ty Gang Thép Thái Nguyên. Do nhu cầu đào tạo và quản lý cán bộ khoa học kỹ thuật, Hội đồng chính phủ ra quyết định số 260 CP - ngày 6/12/1966 thành lập Trường Đại học Cơ Điện trực thuộc Bộ Đại học từ phân hiệu trên."
    Thầy Đỗ Hữu Phú chính thức có quyết định người chèo lái đầu tiên của trường từ ngày đó. Chính Thầy cùng một số cán bộ đi khảo sát và đặt cơ sở xây dựng trường tại xã Tích Lương tp TN (khu vực T-Ba Nhất nơi trường đóng bây giờ).
    Thưa các bác,các thầy cô giáo và anh chị em sinh viên những chuyện khác tôi chưa bàn tới, nhưng ngày thành lập trường thầy Đỗ Hữu Phú cùng với các bác cựu trào đã chọn chắc phải có lý do xác đáng. Ngót 50 năm qua, từ thầy hiệu trưởng đầu tiên cho đến các hiệu trưởng sau này cùng các bậc thầy cô và cán bộ lão thành cũng như bao thế hệ sinh viên , ngày 6-12 đã ăn sâu vào tiềm thức và tình cảm của mỗi người . Việc thay đổi ngày thành lập trường thực sự có lỗi đối với tất cả những ai đã từng công tác , học tập ở trường và càng có lỗi với những người đã suốt đời gắn bó với trường nay đã xa chúng ta mãi mãi và thật có tội đối với thầy Đỗ Hữu Phú- vị hiệu trưởng đầu tiên suốt đời cống hiến cho trường, một người thầy đáng kính.
    Tôi thực sự buồn và rất muốn chia sẻ cùng các bác,các anh chị nhưng có điều là: chỉ để gặp nhau thôi thì đâu đó đều được,nhưng tình cảm đối với trường thì nên về trường để vui mừng trước sự lớn mạnh của trường,để gặp gỡ ,cùng nhau ôn lại những kỉ niệm xưa,để nhìn thấy nhau tay bắt mặt mừng chính trong mái trường mình đã từng công tác và học tập. Thật là băn khoăn và trăn trở, bây giờ như thế này thì biết vào đúng một ngày nào đây mọi người cùng về để gặp được nhiều nhất những người bạn , những đồng nghiệp, những người học trò mà mình quý mến ở khắp mọi miền đất nước lâu nay chưa có điều kiện gặp mặt ?
    Vậy tôi xin đề nghị Nhà trường ĐH Kĩ thuật Công nghiệp TN hãy giữ ngày 6/12 là NGÀY TRUYỀN THỐNG của Trường và hàng năm nhất là vào năm "chẵn" hãy tổ chức để mọi thế hệ cán bộ,thầy trò từ ngày thành lập đến nay biết đúng ngày đó về để thấy được sự trưởng thành lớn mạnh của Trường và cùng nhau tụ hội.
    Xin được thứ lỗi khi phải nói ra những điều này vào những ngày này.
    Mong ngày gặp mặt
    Hè 2015
    Lê Ngọc Huỳnh

    CHUNG CƯ NAM ĐÔ COMPLEX 609 TRƯƠNG ĐỊNH
    Dịch vụ tư vấn/Kinh doanh · Hà Nội
    · 3,5
  • Mạnh Lê Sỹ Em hoàn toàn đồng ý với suy nghĩ của thầy, em chỉ được học toán với thầy Luân, và thầy Chuân . Từ lâu ngày 6 tháng 12 là ngày thiêng liêng rồi, gọi là sinh nhật hay ngày giỗ, ngầy truyền thống đều được cả. Ngày này nó gắn liền bao năm với các bậc công thần khai quốc như thầy hiệu trưởng đầu tiên cùng các thế hệ giáo viên, công nhân viên, sinh viên các khóa đầu của trường. Bỗng dưng lần này ông hiệu trưởng đột ngột thay ngày truyền thống thiêng liêng đó mà không có giải thích xác đáng, không cân nhắc và tham khảo kĩ lưỡng, theo tôi là xúc phạm đến tình cảm thiêng liêng của các bậc tiền nhâ đã khuất như thầy Đỗ hữu Phú, thầy Hân cùng các thế hệ sinh viên các khóa mở đầu khi cồn là khu đồi guột, bạch đàn, trong hoàn cảnh chiến tranh thiếu thốn. Càng buồn hơn cho xu hướng của thế hệ lãnh đạo sau này chỉ lo khai thác truyền thống mà ít chăm lo đến sự phát triển của trường, chỉt thấy phá bỏ, xây dựng nhiều mà lượng sinh viên tìm đến ngày càng ít đi. Các dịp kỉ niệm lớn ngày càng khuyếc trương hoành tráng mang tính thương mại hóa. Ngày lễ mới này đúng vào dịp nắng gắt đầu thu, các cháu sinh viên đang nghỉ hè, khóa mới chưa nhập học, không hiểu lãnh dâoj nhà trường có tư duy nhiệm kì đây là dịp để " Tát ao " chăng? .
    Thật buồn không đi thì hết dịp để hội ngộ bạn bè xưa chưa có dịp gặp, mà đi thj trái tiết trái lý, suy tư tình cảm. Với tôi chỉ có ngày 6 tháng 12 là mãi mãi. Ông hiệu trưởng Thế có suy nghĩ này không ? Chức hiệu trưởng là nhất thời, tình cảm của thần dân Cơ điện là mãi mãi.
  • Trung Hiếu Chế "Tân cán bộ, tân chính sách", người lãnh đạo mới có thể xây dựng, sửa chữa hạ tầng mới cho đẹp hơn, khang trang hơn...Nhưng những gì thuộc về lịch sử, quá khứ, ký ức thì không được xuyên tạc, ngày 19/8 là ngày thành lập phân hiệu Bách khoa, Ngày 6/12 là ngày Thành lập trường Đại học cơ điện nên ngày 6/12 là ngày kỷ niệm mới chính danh. Thật ra kỷ niệm vào ngày 19/8 chẳng chết ai, nhưng "đó là cuộc cách mạng vô nghĩa" thế thôi !
  • Nguyễn Trung Thành Theo mình thì Bạn Thế làm thế là đúng.Bao giờ cũng lấy ngày tiền thân thành lập làm ngày kỷ niệm trường còn sau này chỉ là các quyết định nâng cấp và đổi tên trường mà thôi.Mình đã xem các quyết định và đọc bài của Hùng bò trong blog K10 rất chi là chí lý.
    Chúng ta không quên tên "đại học cơ điện" kể cả sau này cái tên và ngày đó 6.12 đã ăn sâu vào tiềm thức là ngày kỷ niệm thành lập trường Đại học cơ điện để gặp gỡ nhau .Trường chúng ta đã rất nhiều lần nâng cấp đổi tên ,trước đây ta không biết có các quyết định tiền thân thì chọn ngày 6/12 .Nay biết rồi thì 19.8 là ngày kỷ thành lập Đại học kỷ thuật công nghiệp Thái nguyên.
    Ở trong này bọn mình cũng trăn trở rồi thì thống nhất ngày 19.8 là ngày trở về mái trường xưa (Đớt này Huế có 3 đại diện ra dự kỷ niệm thành lập trường) còn 6/12 hàng năm cơ điện Huế vẫn gặp nhau như thường lệ.
    Rồi cũng sẽ quen dần thôi
  • Tang Thai Son Em K28 , cũng phải xin lỗi Bác là thế hệ chúng em ko bao giờ chấp nhận được . Đơn giản toàn bộ K28 sẽ ko tham dự ngày 19/8. Nó vô nghĩa với khoá em
  • Pham Vo Pham Vo Tom lai ngay 6/12 la ngay thanh lap truong da gan nua the ky roi tai sao moi nguoi cu phai ban luan mai nhi .Toi nghi tai sao den bay gio nhung ai do cu muon lam moi chuyen roi tung nen de roi gay su chu y moi nguoi toi minh sao?
  • Tieu Phu Pác nói rất chính xác ! Ngày 6.12 là ngày thành lập trường Cơ Điện .Người đó chính là ông mõ blog K6 . Ông ta nhân danh ban BT , nhân danh anh chị em K6 ... v.V , kêu gọi bỏ phiếu... nhạt toẹt .
  • Vuong Trinh Cong moi bac Nguyễn Trung Thành doc cac tranh luan tai blogk6, thay Phu khong the khong biet quyet dinh ngay 19/8, cac ban tuong cac ban sang Paris moi tim duoc QD do chac? Dau tro chuyen nay chinh la tu K10, hinh nhu tu hoi Hai Phong, co thong tin trong ky yeu k10 nam 2009, ban The chi lam theo goi y nay thoi, con muc dich la gi moi cac ban doc dien van cua ban The tai le ky niem 50 nam o HN, The noi dai y ky niem ngay 19/8 khong nhung lam dung van ban phap qui ma con xoa bo tan du cu.v.v
  • Trần Thanh Tuân Xin thày cho biết qđ thành lập trường a. Vi từ trước đến nay chúng ta chỉ truyền tai nhau vậy còn không ai biết QĐ này. Chúng ta biết QĐ đổi tên chứ chưa ai biết QĐ thành lập naovf
  • Trần Thanh Tuân Trong 5 QĐ của trường hiện nay chỉ có một QĐ duy nhất thành lập là QĐ ngày 19/8 còn 4 QĐ sau toàn: Nay đổi tên...
  • Trần Thanh Tuân Chúng ta đã bị cái mù mờ cảm tính dắt dẫn làm cho nhiều cái đôn giản thành phức tạp. Đưa thông tin lên fb cũng cần biết là thông tin đó cx chứ kg lại dắ dẫn dư luận đến một cái sai khác
  • Mau Son Thây Phú và các thế hệ Hiệu trưởng trước đây không mù mơ, khi đổi tên phân hiêu BK thành phân hiệu CĐ ( QĐ-206 ngày 6-12-1965 ) tại điều 1:quy định Phân hiệu CĐ ( Sau là trường ) do Bộ ĐH & THCN quản lý, như vậy là trường chính thức có tên , tuổi, có cơ quan chủ quản. Nếu lấy 19/8 thì về với BK luôn chứ còn CĐ làm gì nữa.
  • Trần Thanh Tuân Xem ra MS đọc và hiểu van bản nhu vậy thì xin chịu.
  • Trung Hiếu Chế Mau Son noi rất đúng, 19/8 là Phân hiệu BK chứ không phải cơ điện...cái áo không làm nổi thầy tu...!
  • Mau Son Bác Tuân ơi,quyết định này không phải chỉ có riêng Mauson đọc, mà còn có ít nhấ là các thầy Hiệu trưởng trước đây nữa đấy.
  • Tinh Vudanh 20/10/1974 tựu trường được ăn bữa liên hoan là 6/12/1974 có cả Thày Phú mà.
    Còn năm năm sau đó nữa, năm nào mà trường chả tổ chức thành lập vào 6/12.Mấy cha nợ môn còn được.. ăn hộ tem ăn góp nữa
    Việc như thế có quá đông người nhớ
  • Mạnh Lê Sỹ Việc này mà thấy tranh luận mãi, chung quy chỉ vì thay đổi ngang xương làm nhân tâm chia rẽ. Cái ngày thành lập phân hiệu Bách khoa có thể nói là tiền thân của Cơ điện, nhưng không thể là Cơ điện. Phân hiệu bách khoa có thể coi như cơ sở 2 hay v.v..cuar nó mà thôi. Các bậc tiền bối có lý để lấy ngày 6 tháng 12 này mà năm lại 1965.
    Còn ngày tách hẳn sự phụ thuộc trở thành độc lập là ngày thực sự của Cơ điện Bắc Thái. Thôi không nên tốn thì giờ vào vụ này nữa ai theo tên cúng cơm, ai theo thời cứ tùy , tình cảm nối kết Cơ điện chỉ có 6 - 12
    • Trung Hiếu Chế Ở đời nhiều cái truyền miệng lại có hiệu quả hơn là Quyết định, nếu đòi quyết định nào cho Giỗ tổ Hùng Vương...có lẽ cứ đòi quyết định thì một ngày kia Giỗ Tổ Hùng Vương sẽ bị bọn cháu con bố láo chuyển ngày cũng nên..ha ha !
    • Hội Ksáu Cơ Điện

      Viết trả lời...

  • Tinh Vudanh Chúng tôi, cựu SV trường DHCD là học trò Thầy Phú xưa chỉ biết ngày thành lập trường là ngày 6/12 hàng năm .Không có ngày nào khác nữa
  • Trung Hiếu Chế Chúng ta những người đầy tự trong cho rằng, ngày 6/12/1966 với QĐ 206-CP là Tuyên ngôn Độc lập Trường Đại Học Cơ Điện đã thóat khỏi cảnh "nô lệ" của ĐHBK mà "thẳng lưng làm người Độc lập" chỉ dưới Bộ ĐH và THCN và chúng ta đã: "Cao bằng người nào thấp thua ai" chỉ buồn có một số it người vẫn mong ngóng "nô lệ" !
  • Cuong Pham Van Tại sao tôi cũng nghĩ thế nhỉ?
  • Tinh Vudanh Cám ơn Thầy Huỳnh và những người Thầy, Cô .. người còn, người cũng đi xa như Thầy Phú ...!

    Sao lại đang tâm xóa kỷ niệm xưa của chúng tôi !

    Tôi cũng như Anh Chế ..vv..đều là Cựu SV của Trường đều ơ HP,cũng mong các bạn sv của Trường cảm thông.
  • Khang TpVinh Đang hừng hực, muốn đạp xe lên trường, nhưng gọi cho Sỹ Bình, Cường Lộ ở Hà nội, Lâm con Hải phòng, chúng nó bảo chẳng nghe tin tức gì tổ chức cho K9 lên trường. Thế là dẹp luôn. Vì cũng nghe đồn hiện đang có 2 lường 19/8 hay 06/12 ??
  • Ngo Y Lan Thưa thầy Lê Ngọc Huỳnh, hôm nay nghe thầy đọc bài thơ em thấy tâm đắc quá, chỉ những ai thật có tâm huyết với Cơ Điện thì mới có những vần thơ sắc bén như vậy, nhất là sau khi về trường thấy kỷ niệm 50 năm mà cựu sinh viên tham dự chỉ bằng 1/3 so với năm bình thường...chắc 1 ngày không xa tất cả lại xum họp vào 6.12!
  • Tinh Vudanh Thực ra tui biết mấy ông bạn già đó lên để có dịp.. gặp gỡ bạn xưa, chúng nó cũng chẳng cần biết 19/8với trường DHCD là gì đâu mà nhớ ngày 6/12 thôi,
  • Khanh Xinh Chào hỏi, xưng danh khi gặp, chúng ta chỉ vỗ ngực tự sướng bằng 2 chữ Cơ điện thôi, phân hiệu bk hay ktcn chẳng thấy hay ho gì
  • Lưu thiết Sơn Cám ơn thày Huỳnh , thày đã chỉ rõ một vấn đề mà một số người cố tình không nhìn thấy . Bởi họ đang quyết liệt thể hiện cái tôi của mình . Ôi chao! Nó lại diễn ra trong môi trường đầy chữ nghĩa.
  • Ngọc Huỳnh Lê Tuy thời gian đã trôi qua lâu rồi mà anh vẫn còn nhớ tới tôi, thật quý hóa. Cảm ơn Đức Long nhiều.
  • Ngọc Huỳnh Lê Hôm nay tôi mới vào được trang fb Cơ Điện Ksáu Hội, tôi đã đọc và suy nghĩ rất nhiều. Trước hết xin cảm ơn anh Duc Long Nguyen đã nhớ đến tôi. Theo tôi nghĩ đơn giản là căn cứ văn bản thì mỗi người hiểu một kiểu, nhưng từ người hiệu trưởng đầu tiên và các cựu trào đã lấy 6/12 làm ngày thành lập Trường ta và tính từ năm 1965 là có lý. Nhưng giả sử có gì đó còn phân vân thì có nhất thiết phải đổi không anh chị ? Vì ngày 6/12 trải qua gần 50 năm đã ăn sâu vào lòng tự hào và tình cảm chúng ta rồi mà. Nếu là vì sự nghiệp của Trường và vô tư trong chuyện thay đổi thì không sao. Nhưng như anh chị biết : " Trả lại ngày sinh cho Trường" và " Cuốn sạch tàn dư cũ " thì không như ta nghĩ nữa và hết cái chỗ nói rồi anh chị ạ.
    Xin chú anh chị cùng gia đình luôn vui khỏe,hạnh phúc và thành đạt. Rất mong được gặp anh chị nhiều trên Fb.
    • Tinh Vudanh Kính thưa các Thầy, Cô và các Anh Chị Em SV của Trường, thưa Thầy Huỳnh em rất xấu hổ khi phải nói là cựu SV của trường, mà còn là học ơ K10 nữa, em cũng rất tán đồng ý kiến Thầy là nếu làm thế thì các em sv khóa sau có được vài.. " Ngô Bảo Châu, hoặc ...Xem thêm
    • Hội Ksáu Cơ Điện

      Viết trả lời...

  • Khanh Xinh Cuốn sạch tàn dư cũ? Ngạo mạn quá thể! Vậy thì gỡ ảnh và tên tuổi các vị "tàn dư" ấy ra khỏi kỷ yếu, phòng truyền thống ... đi
  • Tinh Vudanh Thế nó phát biểu vậy sao ...??!!
    Ôi trời..!!
    ...Loại cây hoa.. mất gốc.
  • Vuong Trinh Cong Ban Tinh Vudanh doc dien van cua The tai Hoi cdHN ngay 9/8/15; trn blogk6 cung co, website cua truong cung co, ko biet co sua di ko?
  • Tinh Vudanh Thật quá xấu hổ khi gặp Thầy Cô bạn bè và nhất là các em khóa sau ,không biết bạn Sơn K10I ,còn phản đối tôi với Anh Hiểu ( Chế Trung Hiểu bộ đội về K10I,cũng ơ HP ),nữa không đây, tệ hết chỗ để.. rồi
  • Lưu thiết Sơn "...trả lại ngày sinh cho trường và quét sạch tàn dư cũ..." Ôi chao! Người đọc bài diễn này có hiểu mình đang đọc cái gì không ? Sao lại vong ơn bội nghĩa thế ...
  • Tieu Phu Hằn học - Cay cú - ăn thua & suốt đời lúc nào cũng ... quên ví là bản chất của ai hả ông Hội K sáu Cơ Điện ?!! Ông núp dưới nhiều nick quá đấy ô Dũng chít ạ.
  • Hội Ksáu Cơ Điện Lộ rõ dã tâm rồi nhé!
    • Tinh Vudanh Cách làm khá chuyên nghiệp, nhưng vẫn lộ rõ những vệt đen rất.. buồn cười, đó là lý do tôi bỏ một nick và để trôi ,cũng là để các Cựu SV tránh qua, tự do phát biểu
    • Hội Ksáu Cơ Điện

      Viết trả lời...
      • Ngo Y Lan Khóa sau bọn em thấy anh K10 và K6 hằn học với nhau hết tren blog lại sang FB ko biết vì lý do gì, làm bọn em hoang mang về thế hệ đi trước quá cơ! Xin lỗi vì còm ko đúng với status của chủ nhân bài viết
      • Tinh Vudanh Việc cũng đã qua Y Lan ,mong lại như xưa.
        Tiểu lão, dừng thôi
      • Hội Ksáu Cơ Điện Ngo Y Lan K6 không hằn học gì K10, chẳng qua vì xóa vài cái còm của Tiều phu trong Blog K6 mà nó tức khí lên thế thôi! Y Lan cứ xem cứ đọc kỹ mà xem! Cứ xem ai là người chủ động đưa công kích cá nhân lên đây trước là biết mà....




  • Tinh Vudanh Thực ra chỉ qua vài cm tôi cũng đã hiểu cách làm của những người như thế.
    Bây giờ kết quả không như mong đợi của họ cũng chả có gì là lạ

     

    Không có nhận xét nào:

    Đăng nhận xét

    Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
    Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
    Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
    Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
    Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]