K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

5 tháng 5, 2016

CLBAS VỚI BỮA ĂN TRƯA !

Sau những thành công của việc xây dựng công trình THÁP BÚT CƠ ĐIỆN các thành viên trong CLBAS thấy thật vui mừng.Chính họ cũng hết sức nhiệt tình trong việc tuyên truyền cho TBCĐ, rồi cùng vận động tài trợ sao cho có đủ kinh phí xây dựng. Đến hôm nay việc quan trọng nhất là lễ khởi công cũng đã tiến hành.
HỘI CSV CƠ ĐIỆN
Và theo tin đầu tiên mà chúng tôi được biết là hiện nay đã đổ bê tông phần móng tháp. Một thành viên của CLBAS đã được phân vai giám sát công trình.Đó là NGUYỄN DOÃN THỌ CSV K6K8.Sở dĩ anh được phân công nhiệm vụ này vì anh đã giám sát và theo dõi nhiều công trình xây dựng bia tưởng niệm của E88 tại Đồng Hỷ TN.Do vậy anh rất có kinh nghiệm trong việc này. Ban DA TBCĐ quả không nhầm khi giao việc Với kinh nghiệm của người giám sát chuyên nghiệp anh đã đề nghị thay đổi lại thiết kế một tý. Qua việc một cột điện cao thế của đường dây 500KV bị đổ trong đợt tố lốc, anh cho rằng diện tích đổ bê tông chân đế phải rộng hơn và độ dày của lớp bê tông phải dày hơn 10 phân. Tôi cũng cho rằng Ban DA cũng nên nghiên cứu và thay đổi lại, tất cả cho sự an toàn của THÁP BÚT CƠ ĐIỆN.
TBCĐ BẢN THIẾT KẾ MỚI
     Ngày hôm nay 5/5/2016 chúng tôi CLBAS lại cùng nhau đến 81 XÃ ĐÀN ăn trưa mà ĐẶNG HƯNG là khổ chủ.Lần trước chúng tôi cũng gặp nhau tại CH này và sau đó nhà hàng đã không cho ĐH thanh toán khi thấy có chú Hùng Bò cùng tham gia. Vì đây là một cơ sở lấy bia hơi HN để phục vụ kinh doanh.Hôm nay chúng tôi cùng đùa với ĐH là không mời Hùng Bò vì sợ chủ CH lại mời thì thật khó xử.( Tất nhiên chúng tôi hiểu chẳng bao giờ có chuyện đó nữa ) Mọi người đều đinh ninh là buổi trưa nay sẽ là BIA THỊT CHÓ. Nhưng hóa ra nhà hàng 81 XÃ ĐÀN đã từ lâu không có thịt chó.Mà với tinh thần chuẩn bị như vậy mà không có mọi người buồn quá và phải cử người đi mua ở chỗ khác mang về. Sau lần này nếu CLBAS ăn trưa chắc sẽ không đến đây nữa.
CLBAS

Thêm chú thích
TRANH LUẬN
CÁC CHÁU PHỤC VỤ
Thêm chú thích
VẪN TRANH LUẬN QUÊN UỐNG
NHÂN VIÊN 
LÊ ĐÌNH HÒA 
Chúng tôi vừa ăn vừa bàn luận những vấn đề sốt dẻo nhất của thần dân CƠ ĐIỆN lúc này Đó chính là chủ đề TBCĐ. Sau 45 ngày nữa THÁP BÚT CƠ ĐIỆN sẽ hoàn thành và đây là nơi gặp gỡ của các thế hệ CĐ khi về thăm trường. Mọi việc trong thời buổi hiện nay và ngay cả trước kia người ta thường nói NGÀY LÀNH THÁNG TỐT, hay nói cách khác là việc chọn ngày cho lễ khởi công. Và việc này được giao cho hội trưởng Hội CSV K6 HỒ LÊ THANH. HLT sau khi đi xem thầy có vài ngày đẹp cuối cùng chọn ngày 2/5/2016 nhằm ngày 26/3 năm Bính Thân. Và ngày hôm đó quả thực là ngày đẹp mọi việc đều thuận lợi , thời tiết tốt , sư thầy làm lễ cũng nói rằng ai chọn ngày mà khéo thế. Sau lễ khởi công từ thầy HT PHẠM QUANG THẾ , Bạn NGUYỄN VĂN HÙNG và mọi người cùng tín nhiệm giao cho HLT tiếp tục chọn ngày làm lễ khánh thành TBCĐ. Có thờ có thiêng có kiêng có lành.Chúng ta tin tưởng sẽ xuôi chèo mát mái và ngay từ bây giờ cùng chờ ngày lên trường trong dịp khánh thành sắp tới.
LÀM LỄ TRONG NGÀY KHỞI CÔNG
CUỐC BỐN GÓC
       Trời đã sang chiều , quán bia  81 XÃ ĐÀN cũng vãn khánh. Mọi người đã về từ lâu. Chúng tôi cảm ơn ĐH đã cho chúng tôi một bữa ngon miệng và no bụng. Chưa hết chúng tôi cùng thống nhất  đúng 10 h sáng thứ 7 ngày 7/5/2016 đến số 1 Phố LƯƠNG YÊN dự lễ chào mừng chiến thắng ĐIỆN BIÊN theo lời mời của Nhà hàng Bia KHU 9 . Chúng tôi chia tay nhau trong không khí vui vẻ và sảng khoái của một ngày đầu hè nóng nực !

2 nhận xét:

  1. Đường đến THÁP BÚT[img]https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/13139300_480849068776096_6164814431029456207_n.jpg?oh=e078c7b9817afa1b17d656b30621a4d4&oe=57A1500A[/img]

    Trả lờiXóa
  2. Đế THÁP BÚT ngày hôm qua[img]https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/13177924_488751054644282_3691648158792084630_n.jpg?oh=0665906c766e963c667bb216800d3d07&oe=57B4992C[/img]

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]