K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

16 tháng 9, 2014

Thời tiết 10 ngày tới dành cho những ai đi Mù Cang Chải

        Tôi vừa "phượt" = xe máy 3 ngày lên Mù Cang Chải về, rất may cả 3 ngày trời đều rất đẹp, nắng rất vàng và trời cũng rất xanh. Nhưng 10 ngày tới nếu đúng như Trung Tâm Dự báo thời tiết TW thì đều không có nắng, và xem ruộng bậc thang sẽ kém đẹp....

Cả 10 ngày không nắng, liệu đây có phải là mùa Thu không nhỉ?

Thời tiết Sơn La và Mù Cang Chải cũng đều là khu Tây Bắc cả
Sau đây là vài ảnh tôi ghi vội ở Mù Cang Chải ngày 15-9-2014, ngày sinh nhật Anh Ba Sàm và cô em gái út của tôi:


Chắc đầu nguồn có khai thác vàng?
Ngược lại với con suối trên, tôi đã rửa mặt và uống một ngụm nước mát lạnh và trong lành này.

18 nhận xét:

  1. Ảnh số 1 .Ảnh toàn cảnh Rất ít khi thấy những ảnh toàn cảnh như thế này .Mình LIKE nhiều lần cho bức ảnh giá trị này !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ảnh 2 là phóng to 1 điểm của ảnh 1, nơi có 3 người đang gặt lúa. Còn ảnh này chưa phải là ảnh toàn cảnh đâu, chưa ghép được. Nêu ghép xong thì Hồ Nam ngất ngay khi xem vì nó đẹp kinh hoàng luôn!

      Xóa
  2. Có para không đấy ĐVD , dài quá , up lên trang ảnh cho mọi người thưởng thức .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xin mời xem một ảnh mặt trời vừa nhô lên trên dãy núi bao bọc thị trấn Mù Cang Chải nhé:

      [img]http://3.bp.blogspot.com/-hWUi8L2eX5w/VBhmalDpQdI/AAAAAAABMvA/G4pFMk-q-ks/s1600/P1130349m.JPG[/img]

      Xóa
  3. Công nhận Chit vừa có sức khỏe vừa rất đam mê -chúc mừng chuyến phượt bằng xe máy của bạn lên MCC.
    Điện biên,Lai châu đi theo các hướng thì mình đi nhiều lần rồi nhưng là 4 bánh còn 2 bánh thì chưa bao giờ.
    Có lần mình rủ 1 thằng đi Lai Châu vào đúng mùa mưa,khoảng 23h xe cách MCC 20km thì gặp đoạn đường sạt lở, lốp xe lại bị đá chém thủng,thay lốp đi tiếp qua MCC khoảng 25 km lốp xe lại bị đá chém thủng tiếp thế là hết lốp thay thế, mấy thằng đành phải nằm lại dọc đường chờ sáng hôm sau xử lý.lúc này 1 bên là suối nước đang dâng lên ào ào một bên là vách núi có thể sạt lở bất cứ lúc nào,trời thì tối như bưng lúc này mấy thằng chỉ biết lẩm bẩm và trông chờ vào số phận.Nhưng đến giờ phượt bằng xe 2 bánh khứ hồi rong 3 ngày mình vấn thấy hơi siêu.
    Vừa rồi mấy thằng phượt với nhau sao không thấy giới thiệu,cảnh vật và gái Mèo MCC thế nào sao lại ít hình ảnh thế -Cần up thêm thông tin để anh em cùng chém gió.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất muốn rủ thêm it nhất 1 người K6 nữa đi cho đỡ buồn, nếu là H nữ thì càng tốt vậy mà kém tài chẳng rủ được ai. Đi một mình nhưng lên đến Nghĩa lộ rồi là không thấy chán nữa vì thiên nhiên phong cảnh đẹp quá, phải coi các cánh đồng lúa, các con suối cái thác chính là bạn của minh....

      Xóa
  4. Ảnh đẹp ruộng bậc thang đúng vụ mùa của MCC là tuyệt vời và đã đi vào sử sách rồi.Nhưng thằng cha này lại đi hội 1 mình phượt bằng xe 2 bánh lên -MCC khứ hồi trong 3 ngày thực sự xin ngả mũ kính chào. K6 chắc phải thành lập hội phượt có thể đi xa hoặc gần bằng các kiểu phương tiện khác nhau để vui thú"tuổi già"-nếu thành lập tớ đề cử Chít làm hội trưởng.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Còn nhiều ảnh lắm chắc dùng cho giao lưu bình thường thì 1 năm mới hết Hưng à. 26-9 sắp xếp đi Bắc Sơn đi, đẹp không kém gì MCC nhưng là nét đẹp khác. Mà nó gần nên có thể di về trong ngày. Nếu thế thì không rình được hoàng hôn hoặc bình minh thôi.

      Xóa
  5. Cảm ơn anh ĐVD đã cho độc giả thưởng thức những bức ảnh ngoạn mục . Những bức ảnh của anh rất sống động rất có hồn . Anh đã làm cho dân Việt yêu đất nước mình hơn . Kính chúc anh có thật nhiều ảnh đẹp .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Sinh đã có lời khen ngợi! Vì đam mê ảnh đẹp của thiên nhiên đất nước mà mình quên mệt nhọc và hiểm nguy trên các cung đường còn nhiều mất an toàn của đất nước. Hy vọng đem về được những bức hình đẹp nhất có thể trong con mắt và phương tiện của mình. Mình không đầu tư được thiết bị cao cấp và xịn như rất nhiều nhiếp ảnh gia khác trong đó có Quang K8 mà cố gắng gọn nhẹ và cố gắng hết sức về kỹ thuật và cảm xúc xem có thể mang về được tấm ảnh đẹp không. Rất may là có được những lời khen, chắc là xã giao thôi nhưng cũng ấm lòng, bõ công đi săn tìm Sinh nhỉ!

      Xóa
  6. ĐH đang định rủ mấy thằng CD đi phượt chợ tình Khau vai vào thời điểm thích hợp để chớp ảnh,làm thơ và sinh hoạt ăn ngủ với đồng bào dân tộc .Chít đi không để đưa vào danh sách.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chợ tình Khau Vai vào tháng 3 hàng năm, tức là còn 6 tháng nữa, cứ lên kế hoạch đi. Còn máu quá hoặc đã chót hẹn em nào rồi thì chuẩn bị đi ngay sau khi thăm hồ Ba Bể nhé!

      Xóa
  7. Dự báo thời tiết đã có thay đổi:
    [img]http://2.bp.blogspot.com/-b0BKdhjQL7s/VBlNyjEgVRI/AAAAAAABMvw/pMvtn3fR_vg/s1600/Thoi%2Btiet%2B10.jpg[/img]

    Trả lờiXóa
  8. Đây là thời tiết Hà Nội, còn Yên Bái (Tây Bắc) thì sao A. Dũng ơi.
    Ảnh cuối con thác trắng rất đẹp, trời trong, còn những ảnh trên sao vẫn đục sương, mặc dù trời nắng đẹp?

    Trả lờiXóa
  9. Mùa vàng Púng Luông:
    https://www.facebook.com/photo.php?fbid=526537394146046&set=gm.724107127636666&type=1&theater

    [img]https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/v/t1.0-9/10698684_526537394146046_2126693492650972940_n.jpg?oh=eb4d270dbc8ec9f2598cd0ea0e44fd3a&oe=5482EA50&__gda__=1422952424_d1d196f272217462512d8377300e9736[/img]

    Trả lờiXóa
  10. Đất nước mình nghèo quá! Đây là ảnh Chế Trung Hiếu mới chụp cách đây 10 ngày, bên kia sông Hồng là đường cao tốc Vân Nam - Hà Khẩu còn bên này là đường "cao tốc" dành cho trâu của Việt Nam ta:
    [img]http://static.panoramio.com/photos/large/111774849.jpg[/img]

    Trả lờiXóa

  11. Thế là qua Blog Oánh và nhiều bạn được thăm MÙ CANG CHẢI" cùng ĐVD, HOA MUA MCC , Quang...và các anh chị K6 rồi:

    Mâm xôi ruộng bậc nối tiếp nhau
    Ai uốn thang mây đỉnh núi cao?
    Ai rẽ non xanh thành lũng thẳm ?
    Ai gềnh con suối để thác reo ?
    27-9-2014

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]